Đảo Song Tử Tây: Mổ cấp cứu thành công bệnh nhân đau ruột thừa

Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng 6-6, Chỉ huy đảo Song Tử Tây nhận được báo cáo của Trạm T21 về việc Trung úy QNCN Tạ Bàn Thạch bị đau bụng cấp. Sau gần nửa ngày theo dõi, đến đầu giờ chiều bệnh nhân được đưa đến bệnh xá, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Lợi, Bệnh xá trưởng đã trực tiếp khám, hội chẩn và đi đến kết luận bệnh nhân Thạch bị đau ruột thừa. Công tác chuẩn bị của bệnh xá được tiến hành nhanh chóng và được sự nhất chí của lãnh đạo, chỉ huy đảo, 5 y, bác sĩ đã tiến hành ca mổ.

Sau gần 1 giờ đồng hồ thực hiện các bước phẫu thuật, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Theo như bác sĩ Lợi, bệnh nhân đã ổn định sau khi mổ và có thể ra viện trong 3 đến 4 ngày tới. Đây là kíp mổ đầu tiên của kíp y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau khi ra thực hiện nhiệm vụ công tác tại Đảo Song Tử Tây.

Kíp mổ đang tiến hành các bước phẫu thuật cho bệnh nhân Bệnh nhân Thạch tỉnh táo sau khi hoàn thành ca mổ Niềm vui của các y, bác sĩ Bệnh xá Đảo Song Tử Tây sau khi hoàn thành ca mổ.
Kíp mổ đang tiến hành các bước phẫu thuật cho bệnh nhân Bệnh nhân Thạch tỉnh táo sau khi hoàn thành ca mổ Niềm vui của các y, bác sĩ Bệnh xá Đảo Song Tử Tây sau khi hoàn thành ca mổ.

Kíp mổ đang tiến hành các bước phẫu thuật cho bệnh nhân

Kíp mổ đang tiến hành các bước phẫu thuật cho bệnh nhân Bệnh nhân Thạch tỉnh táo sau khi hoàn thành ca mổ Niềm vui của các y, bác sĩ Bệnh xá Đảo Song Tử Tây sau khi hoàn thành ca mổ.

Bệnh nhân Thạch tỉnh táo sau khi hoàn thành ca mổ

Kíp mổ đang tiến hành các bước phẫu thuật cho bệnh nhân Bệnh nhân Thạch tỉnh táo sau khi hoàn thành ca mổ Niềm vui của các y, bác sĩ Bệnh xá Đảo Song Tử Tây sau khi hoàn thành ca mổ.

Niềm vui của các y, bác sĩ Bệnh xá Đảo Song Tử Tây sau khi hoàn thành ca mổ.

Tin ảnh: QUANG TIẾN – DUY MINH (QĐND Online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm