Đào phế liệu, thấy dây cáp điện xơi luôn

Cùng tội này, tòa cũng tuyên y án một năm chín tháng tám ngày tù đối với Nguyễn Tấn Thành (con ruột Công) và một năm bảy tháng 29 ngày tù đối với Trần Chức. Đồng thời, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho Trung tâm Dịch vụ khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, trong đó Công chịu trên 142 triệu đồng, Thịnh gần 140 triệu đồng, Hà hơn 138 triệu đồng.

Bị cáo Công, Hà, Thịnh trước vành móng ngựa. Ảnh: HV

Hồ sơ vụ án thể hiện Thịnh, Công, Hà, Thành, Chức là những người thường đi đào sắt phế thải ở bán đảo Cam Ranh để bán. Trong quá trình đào, nhóm Thịnh phát hiện ra đường dây cáp ngầm của hệ thống chiếu sáng ở đại lộ Nguyễn Tất Thành nên rủ nhau cắt bán phế liệu. Từ tháng 8-2011 đến ngày 11-7-2012, nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ cắt dây dẫn điện nói trên, gây thiệt hại hơn 441 triệu đồng.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.