Dành ưu tiên cao nhất để phát triển quan hệ Việt-Lào

Theo trang web Chính phủ, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai Đảng, hai chính phủ sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả các dự án đầu tư tại Lào; khuyến khích doanh nghiệp Lào triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỉ USD trong năm 2015. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế…

Ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ giữa hai chính phủ về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bản ghi nhớ gồm sáu điều, tạo cơ sở pháp lý cho hai nước chủ động trong việc quy hoạch kết nối GTVT, thúc đẩy thương mại giữa hai nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou...

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm