Đánh giá tác động môi trường chỉ làm chiếu lệ

Một số chủ đầu tư coi yêu cầu lập ĐTM là một thủ tục nên chỉ làm lấy lệ” - ông Hoàng Việt Dũng, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh, nêu thực tế tại hội nghị đánh giá tác động môi trường do Bộ TN&MT tổ chức ngày 19-9.

Theo ông Dũng, về nguyên tắc ĐTM phải được lập, thẩm định và phê duyệt trước khi quyết định cấp phép đầu tư. Nhưng hầu hết ĐTM được thực hiện ở công đoạn cuối cùng, sau khi dự án đã được cấp phép đầu tư.

Một vấn đề khác là việc tham vấn cộng đồng hiện còn mang tính hình thức. “Cộng đồng dân cư chưa được tham gia phản ánh các vấn đề quan tâm. Vì vậy, một số dự án khi đi vào hoạt động phát sinh khiếu nại, bức xúc trong cộng đồng” - ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, chỉ rõ.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.