Đánh chết vợ rồi dựng hiện trường giả: 13 năm tù!

Tòa buộc Tùng phải bồi thường cho cha mẹ vợ 30 triệu đồng.

Theo hồ sơ, sáng 10-11, Tùng đang cắt chè thì vợ là chị Nguyễn Thị Nguyên chạy đến nói xe bò chở củi bị lật xuống khe nước. Hai vợ chồng ra hiện trường rồi xảy ra cãi vã. Tùng vớ lấy khúc củi đánh vào đầu và cổ chị Nguyên khiến chị gục chết tại chỗ. Lợi dụng vụ tai nạn, Tùng dựng hiện trường giả là vợ chết do tai nạn lật xe củi đè chết rồi trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, Tùng xin đưa xác chị Nguyên về an táng. Trong lễ cúng ba ngày cho chị Nguyên, Tùng cầm rượu đi cụng chén và tỏ ra vui vẻ, cảm ơn mọi người đã tận tình giúp đỡ mình an táng vợ. Ngày 26-11, mẹ chị Nguyên làm đơn gửi công an cho rằng chị Nguyên chết là do bị giết chứ không phải do tai nạn lật xe. Mẹ chị Nguyên cung cấp thêm thông tin gần đây vợ chồng Tùng thường mâu thuẫn, Tùng hay bạo hành vợ, có lần đã dìm vợ xuống nước khiến vợ ngất xỉu. Công an vào cuộc điều tra, Tùng thừa nhận tội trạng.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm