Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM có tân bí thư

Ngày 1-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Võ Ngọc Quốc Thuận (Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân) giữ chức bí thư Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020.
Trước đó, bí thư Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM là ông Dương Công Khanh, ông Khanh hiện đã nghỉ hưu.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho ông Võ Ngọc Quốc Thuận. Ảnh: Web Thành ủy

Ông Võ Ngọc Quốc Thuận năm nay 53 tuổi, quê ở Quảng Nam. Ông có trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật, cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói ông Thuận có 18 năm hoạt động về công tác đoàn và 17 năm tham gia công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền ở cấp quận. Ông Nguyễn Thiện Nhân mong ông Thuận sẽ phát huy kinh nghiệm của mình cùng tập thể Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ.
Với Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân đề ra nhiệm vụ trước mắt của khối là rà soát, hỗ trợ các cấp ủy trực thuộc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.
Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị Đảng ủy khối trong năm nay cần tăng cường kiểm tra, giám sát chính quyền trực thuộc cấp ủy cấp dưới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm