Đang mang án còn đánh người

Đồng phạm với Thiên là Cao Văn Hận cũng bị phạt hai năm tù và buộc phải thi hành hai bản án trước đó, tổng hợp hình phạt chung là ba năm chín tháng tù. Theo tòa, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ. Về nhân thân, cả hai đều nhiều lần bị xét xử về các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản nên phải phạt nghiêm.

Tối 16-3-2013, Thiên thấy anh Đỗ Văn Tân giống với người đã đánh mình trước đây nên rủ Hận đi trả thù. Hận nói: “Tao với mày có án thì sao đánh?”, Thiên bảo mua khẩu trang đeo vào đánh sẽ không ai biết. Sau đó, cả hai mua khẩu trang đeo rồi ngồi chờ trước cảng cá Tiên Châu. Khi anh Tân vừa đi ra, Thiên và Hận dùng cây đánh làm nạn nhân bị thương tật 24%.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm