Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 80 năm ngày thành lập

Ngày 23-11, tại TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23-11-1940 - 23-11-2020).
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm qua.
Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Đắk Lắk phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo nhưng không được thỏa mãn, chủ quan, nóng vội, mất cảnh giác. 
“Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục giữ gìn, củng cố, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử, giữ gìn vốn văn hóa phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc của địa phương, đưa các giá trị văn hóa tỉnh Đắk Lắk thành nguồn lực để phát triển” - ông Chính nói.
Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đắk Lắk cần tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, coi trọng và thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý: Tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển kinh tế, xem đây là nhiệm vụ trung tâm, trong đó có đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và phát triển kinh tế xanh. Ngoài ra, Đắk Lắk cần giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, xem đây là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.
“Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, trên cơ sở xây dựng Đắk Lắk thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng...” - ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Đắk Lắk cơ bản trở thành trung tâm vùng, là tỉnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững khu vực Tây Nguyên…  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm