Dân bao vây trại heo gây ô nhiễm môi trường

Sự việc trên khiến hàng chục ngàn con heo trong trại có nguy cơ chết đói.

Trước thực trạng trên, ngày 22-11, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về xã Đại Sơn để đối thoại với dân. Người dân ra điều kiện di dời trại heo khỏi địa bàn xã thì họ mới ngừng bao vây. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng cam kết sẽ di dời toàn bộ trại heo trước 30-12. Đồng thời, yêu cầu Công ty Thái Dương phải khắc phục ô nhiễm môi trường và đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng; tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho dân.

Tháng 6-2010, người dân đã chặn đường vào trại nuôi heo của Công ty Thái Dương khiến hơn 1.000 con heo bị chết do thiếu nước uống.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm