Đâm vợ 19 nhát, lãnh 16 năm tù

Người bị hại trong vụ án là vợ của Luận. Theo hồ sơ, vợ chồng Luận sống với nhau tại TP Cần Thơ được sáu năm, đến tháng 8-2013 thì Luận ra Bình Thuận tìm việc làm thuê. Ttháng 11-2013, nghe tin vợ có người khác, Luận về Cần Thơ theo dõi. Sau đó, vợ Luận lấy lý do bị ung thư không thể sinh con nên đòi ly hôn. Sáng 19-11-2013, Luận viết một lá thư tuyệt mệnh để trong ví rồi ra chợ mua dao mang theo người. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, vợ Luận gọi điện thoại kêu Luận ra quán cà phê nói chuyện. Tại đây, vợ Luận tiếp tục nói muốn ly hôn để sống cùng cha mẹ vì bị ung thư. Luận bảo để Luận đưa vợ đi khám, chữa bệnh rồi mới ly hôn nhưng vợ Luận nói: “Không đi khám thì làm gì được nhau”. Nghe vậy, Luận rút dao đâm vợ 19 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Luận tự đâm mình ba nhát nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bị cáo Luận đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: N.NAM

Theo tòa, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, hung hãn, nhẫn tâm cướp đi mạng sống của nạn nhân, gây đau thương cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường cho gia đình nạn nhân, gia đình có công với cách mạng nên tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm