Đâm chết chị gái trong ngày giỗ cha

Ngày 20/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Đoàn Văn Gia (45 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp) về hành vi “giết người”.

Trưa 18/6, sau khi tàn tiệc đám giỗ cha của Gia tại nhà, anh ta gọi mọi người trong gia đình lại để bàn việc bán căn nhà nhằm chia tài sản. Khi đó, bà Đinh Thị Tam (56 tuổi), chị ruột của Gia gợi ý muốn mua lại căn nhà trên với giá 2,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Gia không đồng ý vì có người hỏi mua với giá 3,3 tỉ đồng nên đã xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận, hắn lấy dao đâm bà Tam và bà Đinh Thị Thanh Hà (41 tuổi, em gái của Gia). Ngay sau đó, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Tam đã tử vong.

Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Đức Thanh (Tuổi trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.