Đâm chết bạn nhậu vì một… bài hát

Trần Thị Vương sáu tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm, Trần Phi sáu tháng tù giam, Hồ Thị Lắm và Phạm Đình Hiếu mỗi bị cáo sáu tháng tù treo về tội che giấu tội phạm.

Theo hồ sơ, trong khi uống rượu, thấy anh Thuận mở nhạc trong điện thoại lên nghe, Quý bèn tắt đồng thời lấy điện thoại của mình mở bản nhạc khác. Quý hỏi Thuận: “Đ.M. mày biết bài này không?”, Thuận nói: “Đ.M. mày nghĩ tao là ai mà không biết bài này!”. Giữa Quý và Thuận xảy ra kình cãi. Thuận chỉ mặt Quý và nói: “Đ.M. mày nói gì?”. Nghe vậy, Quý đứng dậy đi vòng ra sau lưng Thuận lấy dao bấm trong túi quần ra đâm hai nhát vào vùng lưng bên trái của Thuận làm nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện…

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm