Đắk Nông: Xét xử 15 kẻ lấn chiếm đất rừng trái phép

Theo cáo trạng, ngày 22-4-2011, đoàn công tác liên ngành của tỉnh kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm canh đất rừng trên địa bàn xã Đắk Ngo thì có hơn 200 người tụ tập để gây kích động, chống đối. Những kẻ quá khích đã đập phá, làm hư hỏng nhiều phương tiện, máy móc, xe công vụ, xe cứu thương của đoàn… gây thiệt hại hơn 122 triệu đồng.

Tòa đã tuyên phạt mức án cao nhất đối với bị cáo Nguyễn Văn Tây (trú tại thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) bốn năm ba tháng tù giam; 14 bị cáo còn lại nhận mức án từ ba năm tù giam trở xuống.

HẢI NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm