Đắk Lắk: Không tổ chức tiệc mừng lên chức nhằm trục lợi

Không sử dụng công quỹ, phương tiện cơ quan đi dự lễ cưới, tiệc cưới. Không tổ chức tiệc cưới trong khuôn viên cơ quan, công sở, trong sân trường học… Đối với cán bộ, đảng viên, khi tổ chức đám cưới cho bản thân hay người thân thì số lượng người tham gia không quá 350 người.

Văn bản cũng quy định cán bộ, đảng viên không uống rượu bia từ 6 giờ 30 đến 17 giờ trong các ngày làm việc, ngày trực; không điều khiển các phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép. Ngoài ra, không được lợi dụng các ngày lễ, tết, sinh nhật, mừng nhà mới, lên chức, lên quân hàm, chuyển công tác… để mời khách dự tiệc mừng nhằm trục lợi.

TRÍ TÍN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.