Đại lộ Đông-Tây chính thức mang tên Võ Văn Kiệt

Đại lộ Đông-Tây chính thức mang tên Võ Văn Kiệt ảnh 1
Đại lộ Đông-Tây. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)
Đường Võ Văn Kiệt có tổng chiều dài hơn 13,42km, kéo dài từ đoạn giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường Tôn Đức Thắng, thuộc bờ Tây sông Sài Gòn, quận 1 đến cầu vượt Quốc lộ 1, huyện Bình Chánh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là tâm nguyện và tấm lòng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.
Sinh thời, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất quan tâm đến Dự án xây dựng Đại lộ Đông-Tây cũng như luôn trăn trở và trực tiếp chỉ đạo về những chiến lược, giải pháp, công trình mang tính đột phá, đưa thành phố đi lên phát triển cùng cả nước.
Dự án đại lộ Đông-Tây là công trình trọng điểm của hệ thống giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 21,89km đi qua địa bàn 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố bắt đầu từ nút giao Tân Uyên, huyện Bình Chánh đến nút giao Cát Lái, quận 2, trong đó có một hầm vượt sông Sài Gòn dài 1.490m. Dự án có tổng mức đầu tư 9.863 tỷ đồng.
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX, tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân; sinh ngày 23/11/1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; mất ngày 11/6/2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.
Theo Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm