Đại lộ đi sân bay quốc tế Cam Ranh tê liệt vì đất đá

Đến trưa nay, đại lộ Nguyễn Tất Thành nối Nha Trang - sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) bị tê liệt hoàn toàn.

Hàng ngàn tấn đất, đá đổ từ đèo Cù Hin xuống chắn ngang hoàn toàn hai làn đường tuyến đường này khiến các phương tiện không thể lưu thông vì sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở nhiều nhất nằm tại Km 12, gần Khu du lịch resort Mia.

Đèo Cù Hin (đi sân bay Cam Ranh) bị sạt lở, giao thông tê liệt. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Không chỉ có điểm đèo Cù Hin sạt lở, tuyến đường này còn ngập sâu tại địa bàn xã Phước Đồng khiến xe không thể lưu thông.

Trước đó, đợt mưa lũ ngày 18-11 cũng khiến đường Nguyễn Tất Thành bị ngập nhiều đoạn và đèo Cù Hin sạt lở gần 10 điểm. Lực lượng chức năng cũng phải mất đến hai ngày dọn dẹp hơn 13.000 m3 đất đá mới thông xe toàn tuyến.

+ Tại huyện miền núi Khánh Sơn, do mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường đèo tỉnh lộ 9 duy nhất nối đồng bằng lên trung tâm huyện bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông như tê liệt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thương.

Tỉnh lộ 9 (đường đi Khánh Sơn) bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn.

Cũng tại huyện Khánh Sơn đây, mưa lớn khiến nước đầu nguồn đổ về đang uy hiếp cầu Tô Hạ, cầu chính nối thị trấn Tô Hạp với các xã vùng cao khác trong huyện Khánh Sơn. Ghi nhận đến chiều cùng ngày, nước thượng nguồn đổ về đã tràn qua cầu Tô Hạp khiến cầu rung lắc và khó chịu nổi nếu mưa tiếp tục lớn.

Nếu cầu bị trôi, các tuyến đường nói trên không sớm được kết nối, cuộc sống người dân tại đây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là vấn đề đảm bảo lương thực tại đây. Ông Tạ Thanh Tình, Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý đường bộ III.3, cho biết ngoài các điểm sạt lở cục bộ tại tỉnh lộ 9, đèo Cù Hi, trên hai tuyến quốc lộ 27C (đường Nha Trang-Đà Lạt) và quốc lộ 26 đi Đắk Lắk bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông đi lại khó khăn.

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 10 điểm bị sạt lở với khối lượng đất đá lên đến 18.000 khối trên tuyến Nha Trang-Đà Lạt. Hiện có hai mũi thi công do các nhà thầu đã được huy động để hốt dọn đất đá sạt lở.

Nước sông lên báo động 2, hồ chứa xả lũ tăng dần       

Theo báo cáo, lượng mưa đo được tại Khánh Hòa ngày 25-11 khá cao, có nơi đạt gần 300 mm (TP Cam Ranh).

Do mưa lớn trên diện rộng, nước từ đầu nguồn đổ về nhanh khiến nước trên nhiều sông chính tại Khánh Hòa lên nhanh. Tính đến chiều cùng ngày, sông Cái Nha Trang đã trên mức báo động 2, các sông còn lại trên và ngang báo động 1. Dự báo nước trên các sông sẽ còn lên nhanh.

Do mưa lớn, các hồ chứa tại Khánh Hòa đã xả lũ. Mức xả tại hai hồ Tà Rục, Suối Hành từ 170 đến 220 m3/giây. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm