Đại biểu Quốc hội đề xuất dân sự hóa quần đảo Trường Sa

Đại biểu Quốc hội Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai), Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đã đặt ra vấn đề như trên tại phiên thảo luận Quốc hội về kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch 2016 diễn ra sáng 3-11.

Ông Tùng cho rằng tình hình biển Đông phức tạp, Việt Nam là nước thiệt hại nhiều. Do đó trong thời gian tới, Việt Nam cần nắm bắt thời cơ hội nhập để phát triển kinh tế, phải nắm cơ hội để đưa kinh tế của Việt Nam thoát ra khỏi lệ thuộc, bẫy thu nhập trung bình. “Nền kinh tế đất nước thực sự vững mạnh, không phụ thuộc vào bất kỳ nền kinh tế, đất nước nào” - ông Tùng nhấn mạnh.

Cùng với đó, ông Tùng đặt vấn đề tại sao Việt Nam không tổ chức du lịch cho nhân dân ra quần đảo Trường Sa. “Nhân dân chúng ta khao khát đi du lịch ngoài Trường Sa lắm. Tại sao nước ngoài họ làm mà mình không làm? Phải mạnh dạn tổ chức, làm du lịch bằng đường hàng không, du lịch bằng đường biển, xây dựng các khách sạn, vận động nhà đầu tư, dân sự hóa, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản ở ngoài đó” - ông Đặng Ngọc Tùng nói.

Do đó Đại biểu Đặng Ngọc Tùng kiến nghị Chính phủ, Quốc hội phải chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển của đất nước. "Vấn đề này đã nói khá nhiều nhưng chưa chú trọng. Phải mạnh dạn dân sự hóa quần đảo Trường Sa, xây những ô tàu cho ngư dân giữ biển ở những đảo lớn và cung cấp dịch vụ hậu cần cho ngư dân” - ông Tùng kiến nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm