Đại biểu nói mà sợ mất lòng thì khó hoàn thành nhiệm vụ

Theo ông Thiều, làm đại biểu HĐND phải dám nói thẳng, nói thật, thấy cái sai phải dám đấu tranh. Khi đi giám sát, khi chất vấn cần phải đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng thì tiếng nói mới có sức nặng và có tính thuyết phục cao với cả nhân dân và với đơn vị bị giám sát. “Nếu làm đại biểu dân cử mà đi đâu, nói gì cũng sợ mất lòng thì khó hoàn thành tốt nhiệm vụ” - ông Thiều nói.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm thẳng thắn nhìn nhận nhiệm kỳ qua việc tiếp xúc cử tri có sự đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của cử tri, người dân TP, cần tiếp tục đổi mới hơn nữa. Ngoài ra, hoạt động giám sát của các ban của HĐND TP dù đã tốt hơn, giải quyết được nhiều vấn đề nhưng vẫn chưa thực sự kịp thời. Vì vậy, HĐND TP khóa IX phải tiếp tục thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm