Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng: Thận trọng với các nhà thầu Trung Quốc

Đại biểu Trương Phước Ánh (huyện Hòa Vang) đề nghị: “Tôi thiết tha kêu gọi HĐND ra nghị quyết phản đối TQ hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam, ngoài khơi TP Đà Nẵng. Lên án TQ đâm va tàu thực thi pháp luật và đâm chìm tàu cá ngư dân Đà Nẵng - một hành động vô nhân đạo của tàu TQ”.

Đại biểu Ánh cũng đề xuất TP cần điều chỉnh, giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào TQ. Chủ động điều chỉnh việc nhập nguồn nguyên liệu từ TQ thay bằng các nước khác. Đồng thời phải chủ động đón đầu các cơ hội tiếp cận thị trường mới. Đặc biệt, TP phải thận trọng với các gói thầu rơi vào tay các nhà thầu TQ.

Ông Trần Thọ, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho hay: “Các đại biểu đề nghị HĐND ra nghị quyết phản đối TQ là hoàn toàn chính đáng. Chúng tôi tán thành và rất hoan nghênh ý kiến này. Hôm nay (10-7), Thường trực HĐND sẽ có tờ trình để các đại biểu thảo luận về việc ra nghị quyết này”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm