Đà Nẵng: Một loạt cán bộ chủ chốt tái đắc cử

Ngoài ra, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành bầu một loạt chức danh cán bộ chủ chốt của HĐND TP và UBND TP Đà Nẵng.

Các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Nho Trung (Phó Chủ tịch HĐND TP) tiếp tục tái cử chức danh phó chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phan Thanh Long (Phó Giám đốc Sở Tư pháp) được bầu giữ chức trưởng Ban Pháp chế HĐND TP; bà Phan Thị Thúy Linh giữ chức trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP; ông Tô Văn Hùng (Trưởng khoa Kiến trúc Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) giữ chức trưởng Ban Đô thị HĐND TP; ông Phạm Tấn Xử giữ chức trưởng Ban Văn hoá-Xã hội HĐND TP; ông Đoàn Xuân Hiếu giữ chức chánh Văn phòng HĐND TP.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giữa), tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch TP nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu. Ảnh: LÊ PHI

Phía UBND TP Đà Nẵng, các ông Hồ Kỳ Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đặng Việt Dũng tiếp tục tái đắc cử chức danh phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ngoài ra, HĐND TP Đà Nẵng cũng bầu ông Trần Văn Miên (Cục trưởng Cục Thuế TP) giữ chức phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Phùng Tấn Viết (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) không được HĐND TP Đà Nẵng giới thiệu bầu lại vì không đủ tuổi để tiếp tục tái cử. Ông Viết được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Ông Phan Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, được bầu giữ chức trưởng Ban Pháp chế HĐND TP. Ảnh: LÊ PHI

Phát biểu khi tiếp tục tái đắc cử, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết ông xin hứa với các vị đại biểu và cử tri TP sẽ xây dựng tập thể UBND TP đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để phục vụ nhân dân TP tốt hơn. Đồng thời, hoàn thành tốt các mục tiêu về kinh tế-xã hội đã đặt ra. Ông Thơ cũng cho rằng thời gian tới sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự đồng lòng của các cán bộ lãnh đạo và nhân dân thì mọi việc sẽ vượt qua.

Trước đó, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm