Đà Nẵng: Mở cao điểm xử lý tình trạng ăn xin biến tướng

Sở sẽ kiên quyết đưa các đối tượng ăn xin biến tướng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội. Với những người có hành vi tổ chức, xúi giục, lôi kéo người khác đi xin ăn thì cơ quan điều tra sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với các đối tượng lợi dụng trẻ em, các ngành liên quan sẽ lập biên bản, buộc trở về nơi cư trú. Các trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý hành chính và tịch thu tiêu hủy hàng hóa, vật dụng. Được biết từ đầu năm đến nay tại TP Đà Nẵng có 215 trường hợp bán hàng rong, 35 đối tượng xin ăn biến tướng, 97 người tâm thần được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm