Đà Nẵng: Hơn 7.500 hộ bị ngập, 316 hộ phải di dời

Theo báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, toàn huyện có 72/119 hộ bị ngập nặng nề. Trong đó có nhiều xã bị ngập sâu như: Hòa Phước (10/10 thôn), Hòa Liên (13/13 thôn), Hòa Châu (5/8 thôn), Hòa Tiến (10/12 thôn), Hòa Phong (12/15 thôn), Hòa Khương (8/11 thôn)…

Sáng 6-11, nhiều thôn tại xã Hòa Phong vẫn bị ngập rất sâu. Một số thôn đã bị chia cắt. Người dân phải dùng thuyền, ghe để di chuyển. Ảnh: TÂM AN

Sáng 6-11, theo ghi nhận của PV, hầu hết các thôn ở xã Hòa Phong vẫn bị ngập rất sâu. Nhiều nơi nước ngập trên 2 m và có dấu hiệu tiếp tục dâng cao. Trường học, bưu điện, thư viện… đều chìm trong nước. Một số thôn đã bị cô lập hoàn toàn. Người dân phải dùng thuyền, ghe để di chuyển.

“Nước lên nhanh quá! Gia đình tôi chỉ kịp dọn đồ đạc lên gác, lúc quay ra thì hơn 20 chục con gà chết đuối gần hết rồi” - bà Phụng Thị Sinh (thôn Cẩm Toạn Trung, xã Hòa Phong) buồn rầu nói. Ảnh: TÂM AN

Tương tự, các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã ở Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Liên cũng bị chia cắt hoàn toàn. Tuyến đường DT601 tại thôn Quan Nam 3 (xã Hòa Liên) và đoạn đường dẫn cầu đập tràn đường liên thôn tại thôn 1 (xã Hòa Ninh) bị sạt lở nghiêm trọng.

Các địa phương đã tổ chức chốt chặn, cắm biển cảnh báo và kiên quyết không cho người dân qua lại các khu vực ngập sâu, đồng thời tổ chức di dời dân tại chỗ và có kế hoạch đảm bảo lương thực thực phẩm cho bà con.

Hiện huyện Hòa Vang chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên nhà cửa, các vùng sản xuất rau màu, vùng sản xuất nấm, ao cá… của người dân bị thiệt hại rất nặng nề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm