Đà Nẵng hạ thủy chiếc 'tàu 67' đầu tiên

Con tàu mang số hiệu Đna – 90719 do anh Lê Văn Quanh (con ruột ông Nhắn) làm thuyền trưởng. Tàu có chiều dài hơn 23m, rộng 6,3m, cao 3,3m, công suất 829C. 

Tổng kinh phí đóng mới hơn 10 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay theo Nghị định của Chính phủ là 7 tỷ đồng. Đây là con tàu đầu tiên của Đà Nẵng đóng theo nghị định 67 được hạ thủy sau hơn ba tháng thi công.

Chiếc “tàu 67” vỏ gỗ đầu tiên của Đà Nẵng được hạ thủy

Tàu được thiết kế để làm nghề lưới rê hỗn hợp, đánh bắt tại các ngư trường lớn như: Hoàng Sa, Trường Sa. 

Dự kiến đến tháng 10, tàu ĐNa 90719 sẽ thực hiện chuyến đi biển đầu tiên. Trong số những ngư dân được TP.Đà Nẵng phê duyệt đủ điều kiện đóng tàu theo nghị định 67 thì chỉ có ông Nhắn là đóng tàu vỏ gỗ, bốn trường hợp còn lại gồm: ngư dân Trần Văn Mười (phường Mân Thái), Nguyễn Sương (Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Lê Văn Sang (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đóng tàu vỏ thép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm