Đà Nẵng đề nghị được hỗ trợ 12 tỉ đồng chống hạn

Theo UBND TP, mực nước hiện nay tại các hồ chứa lớn thấp hơn ngưỡng tràn (hồ Đồng Nghệ 3,23 m, hồ Hòa Trung 6,45 m), các hồ chứa nhỏ đang ở mực nước chết.

TP đã triển khai nhiều biện pháp chống hạn như nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ và thực hiện tưới tiêu tiết kiệm… nhưng khô hạn vẫn xảy ra trên diện rộng. Đến nay có hơn 2.500 ha/3.010 ha diện tích lúa bị ảnh hưởng nặng nề. Tình hình hạn hán không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của khu vực mà đời sống người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã gửi công văn đến các bộ, ngành trung ương đề nghị Chính phủ chỉ đạo thủy điện Đắk Mi 4 trả lại nước cho hạ du sông Vu Gia để cứu nguy hạn hán cho TP Đà Nẵng và bắc Quảng Nam. Được biết năm nay tình hình nắng nóng và khô hạn đang diễn ra gay gắt tại các tỉnh miền Trung.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm