Đà Nẵng: Đầu tư hàng trăm tỉ chuẩn bị cho APEC 2017

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết TP đang khẩn trương tiến hành một số công trình chuẩn bị phục vụ cho tuần lễ cao cấp APEC 2017.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ cho APEC 2017 với nguồn vốn trung ương (đối với các tuyến đường đối ngoại gồm 11 tuyến: Nguyễn Văn Linh - Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, Ngô Quyền - Lê Văn Hiến…).

Ngân sách TP và xã hội hóa (đầu tư các tuyến đường đối nội gồm 10 tuyến: Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai, Đống Đa…) với tổng mức đầu tư là trên 243 tỉ đồng.

Đà Nẵng đang trở thành nơi tổ chức những sự kiện lớn mang tầm thế giới. Ảnh: LÊ PHI.

Chào cờ tại hội nghị cấp cao các nước ASEAN được tổ chức tại Đà Nẵng. Đà Nẵng đang trở thành nơi tổ chức những sự kiện lớn mang tầm thế giới. Ảnh: LÊ PHI

Trong khi đó, nguồn vốn để cải tạo trung tâm hội chợ triển lãm thành trung tâm báo chí phục vụ APEC 2017 được phê duyệt là trên 178 tỉ đồng.

Ngoài ra, cải tạo sửa chữa Cung thể thao Tiên Sơn phục vụ việc dự phòng địa điểm tổ chức gala dinner cho APEC 2017 với số tiền trên 84 tỉ đồng. Được biết Viện Quy hoạch đang chủ động lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật hai công trình này.

Đặc biệt, để phục vụ APEC 2017, TP Đà Nẵng đã thống nhất thực hiện dự án vườn tượng APEC với vị trí được lựa chọn là khu vực vỉa hè phía đông đường Võ Nguyên Giáp phạm vi nút giao với đường Đỗ Bá.

Hiện Viện Quy hoạch TP đang tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Ngoại giao để xây dựng phương án kiến trúc phù hợp, tạo điểm nhấn trung tâm tại khu vực. Dự án vườn tượng APEC có khái toán sơ bộ kinh phí khoảng 10 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm