Đà Nẵng: Cán bộ nộp bằng ngoại phải có xác nhận của Bộ GD

Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vừa có công văn gửi các cơ quan Đảng, mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội, các sở, ban ngành và các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc về việc công nhận bằng cấp.

Cán bộ, công chức, viên chức của TP Đà Nẵng có bằng cấp ở nước ngoài phải làm thủ tục công nhận văn bằng tại Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT). Ảnh: LÊ PHI

Theo đó Thành ủy đề nghị các cơ quan Đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị, sở, ban ngành… yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan, địa phương, đơn vị có văn bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học do các cơ sở nước ngoài cấp, liên hệ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) để làm thủ tục công nhận văn bằng.

Sau khi có kết quả công nhận văn bằng, đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị phải gửi một bản sao có công chứng về Ban Tổ chức Thành ủy để lưu hồ sơ cán bộ.

Các đối tượng còn lại, bản sao công nhận được lưu giữ tại cơ quan, bộ phận quản lý hồ sơ theo phân cấp quản lý cán bộ.

Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Cách hết chức vụ 2 huyện ủy viên xài bằng giả
Cách hết chức vụ 2 huyện ủy viên xài bằng giả
(PLO)- Hai huyện ủy viên Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên) bị cách hết chức vụ trong Đảng do sử dụng bằng cấp giả. Tối 27-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Cao Thị Hòa An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, xác nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm