Đà Nẵng bầu Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP và nhiều chức danh chủ chốt

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa X diễn ra sáng 25-6, các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP và nhiều chức danh chủ chốt khác.

Theo đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND TP khóa X với 51/51 phiếu tán thành.

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP và bà Cao Thị Huyền Trân, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội (HĐND TP) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhận hoa chúc mừng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP với 51/51 phiếu tán thành.

Hai Phó Chủ tịch UBND TP tái đắc cử là các ông Hồ Kỳ Minh (phụ trách lĩnh vực tài chính ngân sách), ông Lê Quang Nam (phụ trách lĩnh vực quản lý đô thị). Ngoài ra, các đại biểu HĐND TP cũng đã bầu ra 20 Ủy viên UBND TP.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho hay HĐND TP khóa X đi vào hoạt động trong bối cảnh có nhiều thuận lợi khi được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Thành ủy và kế thừa những kinh nghiệm, thành tựu của các nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, TP đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch  COVID-19.

Theo ông Triết, bối cảnh mới đòi hỏi bản thân phải nỗ lực phấn đấu hết mình, luôn lấy hiệu quả công việc là tiêu chí trong mọi hành động. Đà Nẵng vẫn phải căng mình để phòng chống dịch COVID-19, sớm trở lại với cuộc sống yên bình và phát triển bền vững.

Các chức danh Trưởng/Phó ban HĐND TP Đà Nẵng được bầu mới gồm:

Ban Pháp chế: Ông Lương Công Tuấn (Chánh Thanh tra TP) làm trưởng ban, ông Huỳnh Bá Cử (Phó trưởng Ban Pháp chế) và bà Nguyễn Thị Phượng (Phó Giám đốc Sở TT&TT) làm phó trưởng ban.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Bà Phan Thị Tuyết Nhung (Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách) làm trưởng ban, ông Nguyễn Đình Tuấn (Phó Giám đốc Sở KH&ĐT) và ông Trần Vũ Duy Mẫn (Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP) làm phó trưởng ban.

Ban Văn hóa – Xã hội: Ông Nguyễn Đình Khánh Vân (Chủ tịch Hội Nông dân TP) làm trưởng ban, ông Trương Minh Hải (Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội) và ông Lê Văn Nghĩa (Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) làm phó trưởng ban.

Ban Đô thị: Ông Nguyễn Thành Tiến tái đắc cử chức trưởng ban, ông Đinh Vui (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP) và ông Lê Văn Dũng (Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông - Sở GTVT) làm phó trưởng ban. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm