Đã có giải pháp giảm lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Ông Jun Dae Joo hy vọng Chính phủ Việt Nam có các biện pháp hiệu quả giảm thiểu hiện tượng này để Hàn Quốc sớm nối lại chương trình đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định Bộ đã có các giải pháp về chuyện trên. Bà hy vọng phía Hàn Quốc sẽ tiếp tục nhận lao động Việt Nam sang lao động tại Hàn Quốc… Được biết năm 2014 số lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp Hàn Quốc lên đến một triệu người.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm