Cứu sống một bé gái bị u quái nặng 5 kg

Bệnh nhân Võ Thị Hồng L. đã ổn định được sức khỏe. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đó, ngày 7-9, bệnh nhân L. nhập viện trong trường hợp nhiễm trùng, nhiễm độc, sốt cao, bụng chướng căng, khó thở, suy hô hấp nguy kịch.

Lập tức, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm, mời hội chẩn và xác định bệnh nhân L. bị u quái buồng trứng vỡ gây tràn máu ổ bụng, suy hô hấp do tràn dịch màng phổi hai bên, nên tiến hành mổ cấp cứu trong đêm.

Các bác sĩ đã bóc u quái buồng trứng để truyền máu, dẫn lưu màng phổi hai bên. Sau đó, các bác sĩ tiến hành lấy khối u nặng trên 5kg.

 Khối u được các bác sĩ lấy ra. Ảnh: VIẾT LONG

Bác sĩ Phạm Anh Vũ, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, cho biết sau khi mổ bệnh nhân đã tỉnh táo, ổn định. Các ống dẫn lưu hết ra dịch. Hiện bệnh nhân có thể uống sữa và ăn cháo nhẹ.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm