Cứu sống 2 trẻ bị vùi do sạt lở núi ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-9, sau nhiều giờ cấp cứu, điều trị hai anh em Nguyễn Khánh Phong (5 tuổi) và Nguyễn Trúc Quỳnh (3 tuổi, trú thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh)- bị thương nặng do sạt lở đất, đã qua cơn nguy kịch.

Mưa lớn khiến sạt lở núi làm sập tường nhà của gia đình anh Đức. Ảnh: ĐL

Hiện cháu Phong đã được chuyển từ BV Đa khoa huyện Hương Sơn đến cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An).

Trong đêm 14-9 và rạng sáng hôm nay (25-9), trên địa bàn các huyện miền núi ở Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa lớn. Do mưa lớn làm sạt lở núi Cồn khiến đất, đá ập xuống làm sập đổ bức tường nhà khiến cháu Phong và Quỳnh bị thương.

Theo anh Nguyễn Đình Đức (bố của cháu Phong, Quỳnh), trong đêm tối mưa quá lớn anh quá sốt ruột, không ngủ được, anh đi ra sau nhà khơi thông dòng nước. Bất ngờ một khối lượng đất đá trên núi Cồn sạt lở, ập xống làm bức tường nhà của gia đình sạp đổ vào nơi vợ và hai con đang ngủ.

Cháu Phong bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CTV. 

Chị Trần Thị Hồng (vợ anh Đức) bị thương nhẹ, vội thoát ra được khỏi đống đổ nát cùng chồng bươi tường đổ, đất đá cứu hai con đang mắc kẹt bên trong. Anh Đức cũng kêu người dân ở gần đó đến ứng cứu.

Sau đó, vợ chồng anh Đức và người dân đã bươi đống đổ nát, đưa được hai con ra ngoài và chuyển đi cấp cứu trong tình trạng cả hai bị thương nặng, hoảng loạn.

Do bị thương quá nặng, cháu Phong phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục cấp cứu. Cán bộ chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Đức, chị Hồng.

Hiện mưa lớn kéo dài đã làm nhiều xã ở miền núi Hà Tĩnh bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường bị ngập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm