Cứu một thuyền viên Trung Quốc bị nạn trên biển

 Tàu SAR 412 ra khơi cứu nạn. Ảnh: TT

Ngày 30-11, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II – Danang MRCC đã đưa một thuyền viên của tàu Cosco Prince Rupert (Hồng Kông, Trung Quốc) về cấp cứu tại Đà Nẵng.

Trước đó, vào chiều ngày 29-11, Danang MRCC nhận được tin báo có một thủy thủ trên tàu Cosco Prince Rupert bị đau nặng, đề nghị giúp đỡ khẩn cấp. 

Lúc này, tàu Cosco Prince Rupert đang thực hiện chuyến hải trình từ cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu) đi Hồng Kông, đang ở vị trí 13,51 độ vĩ Bắc, 110,30 độ kinh đông (cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 190 hải lý về hướng Đông Nam). Thời tiết ở vùng biển tàu đi qua chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4, gió giật cấp 10, cấp 11, sóng cao từ 3 - 4 mét. 

Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 cùng bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 11 Đà Nẵng lên đường cứu nạn. Đến tối ngày 29-11 thì tiếp cận được với tàu Cosco Prince Rupert và di chuyển thủy thủ bị nạn sang tàu SAR 412 để tiến hành sơ cấp cứu, đồng thời khẩn trương di chuyển về đất liền.

Đến sáng cùng ngày thì bệnh nhân đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm