Cứu em bị đánh, anh bị đâm chết

Theo hồ sơ, trong cuộc nhậu, Nguyễn Mạnh Cường mâu thuẫn với anh Lâm Văn Minh vì cho rằng anh Minh đã vẽ chuyện nói xấu vợ mình. Cường ngồi lai rai một lúc thì đi về. Đến chiều tối, Cường rủ hai người bạn đi ăn hủ tiếu. Trong lúc ăn, Cường có kể lại chuyện anh Minh nói xấu vợ mình nhưng hai người kia không phản ứng gì. Ăn xong, Cường chạy về nhà lấy dao rồi tìm đến nhà anh Minh để “nói chuyện phải trái”. Đến nơi, Cường gọi anh Minh ra hỏi: “Mày nói gì vợ tao?” rồi đấm anh. Thấy vậy, anh Lâm Văn Nghĩa (anh ruột anh Minh) chạy ra đánh Cường. Cường rút dao đâm liên tiếp hai nhát vào người anh Nghĩa rồi bỏ chạy. Anh Nghĩa được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

VIẾT DŨNG - THỂ HUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm