Cựu chánh tòa kinh tế Hải Phòng bị khởi tố tội nhận hối lộ

Ngày 17/8/2010, không đòi được gần 2 tỷ đồng liên quan việc nhận thầu từ Công ty Cổ phần xây dựng dựng Bạch Đằng 204, ông Đồng Quang Thép khởi kiện ra tòa kinh tế, TAND Hải Phòng. Hai tháng sau, tòa sơ thẩm tuyên buộc Công ty 204 hoàn trả ông Thép hơn 1,8 tỷ đồng. Không đồng ý phán quyết này, phía bị đơn kháng cáo.

Tháng 3/2011, Tòa kinh tế (TAND Tối cao) xét xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để xét xử lại. Thẩm phán Ngô Văn Anh (Chánh tòa kinh tế, TAND TP Hải Phòng) được phân công làm thẩm phán, thụ lý vụ án.

Theo đơn tố cáo của nguyên đơn Thép, trước khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2, ông Anh mời ông đến tòa làm việc, yêu cầu chi 130 triệu đồng “lo lót” Hội đồng thẩm phán của TAND TP Hải Phòng họp để định hướng xét xử... Trong phiên sơ thẩm ngày 22/7/2013, ông Thép cho rằng đã bất ngờ khi bản án tuyên ông phải trả lại Công ty 204 hơn 5 tỷ đồng.

Bị thua kiện, ông Thép bức xúc tìm gặp ông Anh và tất cả các trao đổi đã được bí mật ghi lại... Tháng 11/2013, TAND Hải Phòng đình chỉ công tác với ông Anh để điều tra vụ việc.

Trước khi giữ chức chánh tòa kinh tế, ông Anh làm Chánh tòa Hành chính, TAND Hải Phòng.

Theo Giang Chinh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm