Cứu 2 người Đài Loan và 4 thuyền viên trong vụ chìm xà lan

Vùng biển này thuộc khu vực Cảng nước sâu Sơn Dương (Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh).

Lực lượng Đồn Biên phòng Đèo Ngang đang tiếp cận, kéo công nhân bị nạn từ biển lên để đưa vào bờ. Ảnh: M.TOÀN

Khoảng 14g chiều 27-6, khi 6 thuyền viên (2 người Đài Loan và 4 người Việt Nam) thuộc Công ty How Yo (Đài Loan) đang điều khiển xà lan Pa Han chở giếng chìm bê tông nặng hơn 4.000 tấn ra thi công kè chắn sóng cảng nước sâu Sơn Dương thì xà lan chìm.

Nhận được tin báo, Trạm biên phòng Sơn Dương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hai ca nô và 10 chiến sĩ lao ra biển, kịp thời cứu vớt được cả 6 thuyền viên trên và đưa vào bờ an toàn.

Ngày 28-6, Công ty How Yo cùng cơ quan chức năng ở Khu kinh tế Vũng Áng đang trục vớt xà lan và khắc phục sự cố trên.

Trước đó, trưa 10-2, khi các công nhân của Công ty HowYo đang đưa các ụ bê tông ra biển phục vụ thi công cầu cảng nước sâu Sơn Dương thì dây neo bị đứt khiến xà lan bị chìm.

Tám công nhân phải bơi lênh đênh trên biển trong thời tiết lạnh, sóng to gió lớn. Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đèo Ngang (huyện Kỳ Anh) phối hợp lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống 8 công nhân trên.

 Rạng sáng 1-4, anh Phan Viết Chức (trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng hai công nhân đi trên xà lan Thiên Tài 27 thuộc Công ty Cổ phần Thiên Tài (nhà thầu phụ của Tập đoàn Samsung) chở đá và máy cẩu từ đất liền ra phục vụ xây kè chắn sóng tại cảng Sơn Dương.

Khi xà lan ra cách bờ chừng 150 m thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. Anh Chức cùng hai người bạn bị rơi xuống biển. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn cùng các ngư dân chỉ kịp cứu được hai người bạn, còn anh Chức  bị chết.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm