Cứu 19 ngư dân trên ba tàu bị chìm

Khi được đưa lên tàu, hầu hết ngư dân đều kiệt sức sau hơn một ngày đu bám trên một thuyền thúng không có nước uống, lương thực và phải chống chọi với sóng to, gió mạnh.

Tàu cá QNg 98604 TS do ông Đỗ Văn Thu (ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, hôm 9-7 khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển gần đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa thì bị phá nước khiến tàu chìm dần. 11 ngư dân trên tàu chỉ kịp liên lạc với người nhà trước khi bám vào thuyền thúng…

Sáng 11-7, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã đưa hai ngư dân Phạm Văn Hiệp và Hồ Xuân Tuyến vào bờ an toàn. Trước đó, hai người này đi trên tàu cá NA 0222 TS, gặp lốc mạnh trên vùng biển Hà Tĩnh khiến tàu chìm.

Cùng ngày, sáu ngư dân trên tàu TH 0134 TS khi đang trên đường vào Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cũng bị rơi xuống biển do tàu bị sóng lớn đánh chìm. Nhận được tín hiệu kêu cứu, Đồn biên phòng Cửa Sót (Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã điều tàu và lực lượng ra cứu thành công.

TẤN LỘC - ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm