Cứu 1 ngư dân bị trôi dạt 37 tiếng trên biển

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (thuộc Vietnam MRCC), cho hay sáng 16-4, đơn vị này cùng một tàu nước ngoài đưa ngư dân Danh Khuol (26 tuổi, ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) vào TP Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn. Hiện nạn nhân đang được chăm sóc sức khỏe, trợ giúp đồ dùng, tiền để gia đình đưa về quê.

Ngư dân Danh Khuol được chăm sóc sức khỏe sau khi được cứu vớt. Ảnh: Vietnam MRCC

Theo anh Danh Khuol, tối 13-4, khi đang làm việc trên tàu cá tỉnh Kiên Giang, anh xuống thuyền thúng đi câu mực. Sóng lớn, gió mạnh đã đẩy thuyền thúng ra xa làm anh Danh Khuol lạc mất tàu cá. Sau đó thuyền thúng bị lật khiến ngư dân này trôi dạt giữa biển.

Ông Nguyễn Xuân Bình cho biết thêm đến sáng 15-4, anh Danh Khuol được tàu Altair Trader (treo cờ Isle Of Man) đang hành trình đi Nhật Bản phát hiện vớt được. Thời điểm đó, nạn nhân đã trôi dạt trên biển 37 tiếng đồng hồ và đang ở trên vùng biển cách TP Nha Trang gần 300 hải lý về hướng Đông Nam.

Anh Danh Khuol sống sót nhờ có mặc áo phao khi đi câu mực. Khi được vớt lên tàu, nạn nhân bị thương ở chân trái, chảy nhiều máu, trên người nhiều chỗ bị trầy xước. Nạn nhân khó thở, tinh thần hoảng loạn không ổn định, không nhớ mình bị thương khi nào.

Ngư dân Danh Khuol (giữa) đang được hỗ trợ về quê. Ảnh: Vietnam MRCC

Cũng theo giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV, sau khi cứu vớt ngư dân bị nạn, thuyền trưởng tàu Altair Trader đã liên lạc, đề nghị lực lượng cứu nạn Việt Nam hỗ trợ nạn nhân khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam MRCC điều động tàu SAR27-01 tại Nha Trang ra khơi ứng cứu lúc 15 giờ ngày 15-4. Đến 22 giờ 15 cùng ngày, lực lượng cứu nạn tiếp cận được tàu Altair Trader, thực hiện các biện pháp cấp cứu khẩn cấp nên sức khỏe nạn nhân dần ổn định. Tuy nhiên, anh Danh Khuol mới đi biển nên không nhớ rõ số hiệu tàu cá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm