Cướp cùng đường, khống chế bốn nữ sinh viên làm con tin

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo hết sức táo bạo, coi thường pháp luật, thể hiện bị cáo phạm tội mang tính chất chuyên nghiệp.

Tối 10-12-2013, Bình giấu dao trong người rồi đi ngang qua các khu nhà trọ với ý định cướp tài sản. Đi ngang một phòng trọ, thấy một phụ nữ đang sử dụng máy vi tính, Bình vào vờ hỏi chuyện rồi bịt miệng, bóp cổ nạn nhân đẩy vào nhà vệ sinh để lấy máy tính. Nạn nhân tri hô nên Bình bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, do bị công an phường truy đuổi nên Bình chạy vào một phòng trọ của bốn sinh viên nữ dùng dao khống chế không cho ai ra ngoài. Thấy lực lượng công an bao vây phòng trọ, Bình tiếp tục khống chế, bắt các con tin làm theo yêu cầu của mình nếu không sẽ giết chết. Bình ép hai sinh viên phải la hét nhằm tạo áp lực để công an rút lui. Sau gần bốn giờ bị công an bao vây, Bình mới chịu đầu hàng.

Từ tháng 3-2012 đến tháng 11-2013, Bình đã cướp bảy vụ, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm