Cuối tháng 4, hoàn thành dự án kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Dự án này được khởi động từ năm 2002 với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD (WB tài trợ 166 triệu USD không tính lãi trong 40 năm theo hình thức ODA). Nhưng do nhiều nguyên nhân khiến tiến độ dự án bị chậm lại. Dự kiến đến cuối tháng 4-2012 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Hiện tổng vốn đầu tư của dự án đã được điều chỉnh lên đến gần 317 triệu USD, trong đó vốn ODA gần 294 triệu USD và vốn đối ứng của TP.HCM là gần 23 triệu USD.

Cùng ngày, ông Bùi Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết hiện nhiều dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP đã khởi động lại sau tết Nguyên đán. Cụ thể, các dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài; cầu Rạch Chiếc; các gói thầu của dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM, lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè…

Cuối tháng 4, hoàn thành dự án kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè ảnh 1

Một đoạn kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đã được nạo vét, làm kè và trồng cây xanh. Ảnh: MP

Dự kiến ngày 2-2, TP.HCM cũng khởi công dự án mở rộng đường Trường Sa, Hoàng Sa (nằm ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè) đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo Sở GTVT, nhiều công trình giao thông sẽ hoàn thành trong năm 2012 như dự án nâng cấp, cải tạo mặt đường Trường Sa, Hoàng Sa; tỉnh lộ 10B; nâng cấp mở rộng đường Bến Vân Đồn; đường liên cảng A5; cầu Suối Cái (trên xa lộ Hà Nội); liên tỉnh lộ 25B; đường vành đai đông (đoạn từ liên tỉnh lộ 25B đến cầu Rạch Chiếc)… Hôm nay (1-2), TP.HCM cũng chính thức làm lễ thông cầu Phú Long nối TP.HCM (quận 12) với Bình Dương (thị xã Thuận An).

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm