Cuối năm 2018, Hà Nội sẽ có đề án chính quyền đô thị

Ông Hoa cho hay vừa qua Sở Nội vụ đã nhận được thông báo Kết luận số 22-KL/TW ngày 7-11-2017 của Bộ Chính trị. Nội dung liên quan tới việc cho Hà Nội xây dựng đề án và triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận nội thành; sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; tiếp tục củng cố chính quyền khu vực nông thôn.

Cuối năm 2018, Hà Nội sẽ có đề án chính quyền đô thị ảnh 1
Ông Nguyễn Đình Hoa, PGĐ Sở Nội vụ TP Hà Nội

“Hiện Sở đã tiếp nhận sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội về nội dung này,  đồng thời cũng đã đưa nội dung này vào phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018. Tuy nhiên, chúng tôi còn phải báo cáo UBND TP để phê duyệt đề cương đề án, sau đó nghiên cứu, đánh giá... để thực hiện đề án. Dự kiến khoảng tháng 10-2018, Sở sẽ trình phương án sơ bộ về đề án chính quyền đô thị” - ông Hoa nói.

Trước đó tại Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội ngày 19-11, lãnh đạo thành ủy Hà Nội cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý với kiến nghị của Thành ủy Hà Nội được thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận và tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh kết luận của Bộ Chính trị là văn bản rất quan trọng, đồng thời cho biết Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các kết luận này.

Tại hội nghị giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (26-12), Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết năm 2017 Hà Nội đã thực hiện quyết liệt việc kiện toàn, tổ chức lại số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp; sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn... với kết quả đã rút gọn từ 607 đơn vị xuống còn 376 đơn vị (giảm 231 đơn vị).

Đặc biệt Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở cũng như phòng ban thuộc UBND các quận, huyện, thị; sắp xếp 70 ban quản lý dự án thành 41 ban quản lý dự án (giảm 41,4%); hoàn thành việc tổ chức lại quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội trên cơ sở hợp nhất quỹ đầu tư phát triển, quỹ phát triển đất và quỹ bảo vệ môi trường...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm