Cùng “tiếp nước” cho người tuyến đầu chống dịch ​

Trong ngày 6-8, Đoàn công tác Hội nhà báo TP.HCM, các cơ quan báo chí TP.HCM và trung ương do nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM làm trưởng đoàn, tiếp tục đi thăm và tặng quà tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh Viện dã chiến số 10 (quận 2) và Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Trong chuyến thăm, đoàn đã trao tặng các trang thiết bị, vật tư y tế gồm máy đo nồng độ oxy (SP02), đồ bảo hộ PPE, khẩu trang N95 và nhiều nhu yếu phẩm khác cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19.

Tại Bệnh viện dã chiến số 10, TS.BS Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc bệnh viên đã cảm ơn Hội nhà báo TP.HCM quan tâm đến bệnh viện và đội ngũ y tế. BS Vinh chia sẻ trong cuộc chiến lần này, dù có nhiều khó khăn nhưng chúng đội ngũ y, bác sỹ sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

TS.BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thông tin dù bệnh viện mới chuyển công năng sang Bệnh viện điều trị COVID-19, nhưng mọi cách làm việc đã đi vào nề nếp và hoạt động rất hiệu quả.

Cùng “tiếp nước” cho người tuyến đầu chống dịch ​ ảnh 1
Đoàn công tác Hội nhà báo TP.HCM, các cơ quan báo chí TP.HCM và trung ương đến thăm và trao quà tại Bệnh viên Đa khoa khu vực Thủ Đức. Ảnh: HNB

Đồng hành cùng Hội nhà báo TP.HCM, chương trình "Nước uống của mỗi nhà - chung tay chống dịch COVID - 19” do Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt cùng báo Pháp Luật TP.HCM và đơn vị tài trợ cung cấp bình nước cho sáu bệnh viện nói trên. Mỗi bệnh viện 200 bình nước loại 20 lít. Ngoài ra, chương trình đề xuất phun khử khuẩn miễn phí sáu bệnh viện trong khuôn khổ chương trình.

Cũng trong ngày 6-8, chuyến xe tiếp nước đầu tiên đã được Việt Up và Hội nhà báo TP. HCM chuyển đến để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. 

Bà Lưu Thị Hồng Liên, đại diện nhà tài trợ bình nước Việt Up, bày tỏ mong muốn, từ chuyến đi cùng với đoàn Hội nhà báo TP.HCM hôm nay, Viet Up sẽ phối hợp thực hiện chương trình tiếp nước chống COVID trong những ngày tới. “Mặc dù hiện nay nhân lực sản xuất và đội ngũ vận chuyển thiếu hụt nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để kịp thời chung tay cùng tuyến đầu phòng chống đại dịch COVID-19”, bà Liên chi sẻ.

Chương trình "Nước uống của mỗi nhà - chung tay chống dịch COVID - 19” do Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt cùng báo Pháp Luật TP.HCM và đơn vị tài trợ cung cấp sáu bệnh viện nói trên mỗi bệnh viện 200 bình nước loại 20 lít. Ảnh: NMN

Tính đến nay, chương trình "Nước uống của mỗi nhà - chung tay chống dịch COVID - 19” do Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Du lịch Ngọc Việt cùng báo Pháp Luật TP.HCM và đơn vị tài trợ đã cung cấp gần 5.000 bình nước (loại 20 lít/bình) đến người dân và các điểm phong tỏa, tuyến đầu phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM.

Bình nước của Việt UP được diệt khuẩn trước khi cung cấp đến người dùng. Vỏ bình được thu đổi và phun khử khuẩn trước khi rời điểm phong tỏa, bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Đến nay, Chương trình đã cung cấp nước đến các Bệnh viện Dã chiến số 8 (phường An Khánh TP.Thủ Đức), Bệnh viện dã chiến số 4 (Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chính) và khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, Bệnh viện Quân y miền Đông, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện dã chiến số 4, UBND quận 10, UBND quận Bình Thạnh, Bệnh viện Quân y 175, Liên đoàn lao động quận 7, Liên đoàn quận Gò Vấp…

 

Hai ngày tiếp sức tại 6 bệnh viện

Hôm qua 5-8, Đoàn công tác Hội nhà báo TP.HCM, các cơ quan báo chí TP.HCM và trung ương đã đến thăm và trao tặng trang bị y tế, vật dụng cá nhân cho nữ y, bác sĩ tại các Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhà báo Trần Trọng Dũng trao tặng 100 triệu đồng vào Quỹ hội chữ thập đỏ đang đặt tại bệnh viện, 2.000 khẩu trang N95 cùng các vật dụng phục vụ nữ y bác sĩ và 15 thùng sữa.. 

Qua hai ngày 5 và 6-8, Hội nhà báo TP.HCM trao tặng 4.000 bộ đồ bảo hộ, 17.300 khẩu trang y tế N95, 4.320 hộp sữa tiệt trùng, hàng nghìn bình nước và các vật dụng cho nữ y bác sĩ tại 5 bệnh viện: Bệnh viện huyện Bình Chánh, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện dã chiến số 10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm