Cùng nới lỏng giãn cách, Bạc Liêu được hớt tóc, Cà Mau không

Ngày 22-8, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều có văn bản bổ sung, làm rõ thêm nội dung nới lỏng giãn cách từ Chỉ thị 16 xuống 15, sẽ thực hiện từ 0 giờ sáng mai 23-8.

Tiệm hớt tóc ở Cà Mau vẫn tiếp tục tạm ngưng hoạt động. Ảnh:TRẦN VŨ

Theo đó, các cơ sở làm đẹp vẫn gồm các cơ sở spa, thẩm mỹ viện, phun xăm, làm tóc, gội đầu...vẫn tạm ngưng hoạt động. Tiệm hớt tóc bình thường được hoạt động. 

Tỉnh Cà Mau cũng tạm ngưng hoạt động các cơ sở làm đẹp, nhưng khác với Bạc Liêu là tiệm hớt tóc bình thường vẫn tiếp tục tạm ngưng hoạt động. 

Ở nội dung người dân đi lại, Cà Mau khuyến cáo hạn chế nhưng không xét phiếu ra đường. Trong khi Bạc Liêu quy định vẫn cấp giấy đi chợ cho người dân khi thực hiện Chỉ thị 15, chủ tịch xã cấp giấy cho dân đi chợ chỉ 3 lần mỗi tuần. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm