Cục An ninh điều tra Bộ Công an nhận danh hiệu Anh hùng

Ngày 11-12, Bộ Công an tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 của Cục An ninh điều tra (ANĐT); hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANĐT.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục ANĐT Bộ Công an.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba tặng ba tập thể, sáu cá nhân thuộc Cục ANĐT Bộ Công an có thành tích xuất sắc.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng ANĐT đã đạt được, đồng thời đề nghị thời gian tới lực lượng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đảng bộ Cục ANĐT cần phấn đấu xây dựng thành Đảng bộ kiểu mẫu, có sức chiến đấu cao, đề cao kỷ luật, kỷ cương; không để xảy ra biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ chiến sỹ Cục ANĐT, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hứa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CAND nói chung, lực lượng ANĐT nói riêng sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Chính phủ và nhân dân, sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm