Cửa ngõ phía Đông TP.HCM kẹt cứng

Trước Khu du lịch Suối Tiên, hàng chục ngàn phương tiện đổ về TP.HCM kéo dài từ cầu Đồng Nai đến chân cầu vượt bộ hành Suối Tiên (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM). Do tại đây vắng lực lượng CSGT, thanh tra giao thông nên có rất nhiều xe buýt, xe khách dừng đón trả khách sai quy định. Thêm vào đó, rất đông du khách ra vào Khu du lịch Suối Tiên nên khu vực này xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tại bến phà Cát Lái (phía bờ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), lượng người và xe từ các điểm du lịch ở Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu… đổ về chờ qua phà cũng tăng đột biến. Theo ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, hôm qua lượng người đi phà Cát Lái đã đạt đỉnh của dịp lễ 30-4, 1-5 với trên 82.000 lượt người, xe. Tuy nhiên, do bến phà vừa đưa vào sử dụng thêm một bến phụ ở phía bờ quận 2, đồng thời huy động 10 phà liên tục quay đầu nên cũng hạn chế được tình trạng ùn tắc.

Được biết bến phụ phà Cát Lái phía quận 2 được đưa vào hoạt động từ sáng 30-4. Bến phụ nằm cách bến chính 25 m, gồm cụm phao nổi 250 tấn và cầu dẫn dài 25 m, rộng 4 m cho phép các loại xe dưới 10 tấn đi qua. Bến này sẽ được dùng làm bến thủy nội địa cho các loại tàu thuyền; nơi neo đậu của các loại phà 60-200 tấn sau ngày làm việc hoặc khi có bão; tham gia vận chuyển khi lượng khách đi phà tăng lên vào dịp cuối tuần, ngày lễ. Ngay khi vừa hoạt động, bến phụ đã cho cập 20 chuyến phà để vận chuyển hơn 3.000 người và ô tô các loại.

Riêng tại cửa ngõ quốc lộ 1A từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM, lượng phương tiện đổ về chưa đông. Thượng tá Lại Văn Ba, Đội trưởng Đội CSGT An Lạc, cho biết: “Có khả năng chiều nay (1-5), dân miền Tây mới quay về thành phố. Tuy nhiên, những ngày qua lãnh đạo đội đã phân công lực lượng CSGT trực suốt tại các điểm nóng để xử lý ùn tắc, vi phạm giao thông”.

ĐĂNG LÊ - L.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm