Cửa biển lớn nhất Phú Yên bị dịch chuyển hơn 200 m

Chiều 30-11, ông Phạm Minh Thảo, Chủ tịch UBND phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết hiện cửa biển Đà Rằng - nơi sông Ba, con sông dài nhất miền Trung đổ ra biển đã bị dịch chuyển hơn 200 m về hướng tây nam so với cửa biển cũ. Ngoài ra, cảng cá phường 6 nằm bên trong cửa biển Đà Rằng - trung tâm mua bán cá ngừ đại dương của Phú Yên - đã bị bồi lấp hơn 8.000 m2 với hàng ngàn m3 cát. Hiện cửa biển chỉ còn rộng hơn 30 m, sâu 3 m khiến tàu thuyền hết sức khó khăn khi ra vào. 

 Cát bồi lấp nặng làm dịch chuyển cửa biển Đà Rằng. Ảnh: TL

Trong khi đó, triều cường cùng với sóng lớn cũng liên tiếp tấn công vào khu dân cư cạnh cảng cá phường 6, gây sạt lở hơn 1.200 m bờ biển, nước biển xâm thực sâu vào đất liền 150-300 m, uy hiếp trực tiếp đến gần 20 ngôi nhà. Tương tự, hệ thống kè dọc bờ bắc cửa biển Đà Rằng để bảo vệ cảng cá phường 6 cũng bị sóng đánh hư hỏng, mang cát vào bồi lấp nặng. Ở bờ nam Đà Rằng thuộc phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, triều cường, sóng lớn vẫn liên tục dâng cao, tấn công vào các khu neo đậu, sửa chữa tàu thuyền của ngư dân gây thiệt hại nặng. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà khu vực này cũng đang bị uy hiếp.

Sóng lớn đánh hư hỏng một ngôi nhà ở phía bắc cửa biển Đà Rằng. Ảnh: TẤN LỘC 

Trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Ngọc Tứ, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cho biết chính quyền địa phương đang huy động phương tiện nạo vét tạm thời cửa biển Đà Rằng để tàu thuyền ra vào, đồng thời tiếp tục củng cố hệ thống kè đá để bảo vệ các khu dân cư bị sóng lớn uy hiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm