Cử tri 'nóng' với cầu yếu, đường ngập

Cử tri 'nóng' với cầu yếu, đường ngập ảnh 1
Ông Bùi Cát Vũ cho rằng phường là quận nghèo, dân nhập cư nhiều nhưng hạ tầng giao thông kém.

Theo ông Bùi Cát Vũ, (khu phố 2, phường 16), phường là quận nghèo, dân nhập cư nhiều nhưng hạ tầng giao thông kém. Cụ thể, các cầu dẫn vào phường và nối với các phường khác thì quá cũ, yếu, đường lầy lội, cống nghẹt, bờ bao dọc kênh Đôi chạy suốt tuyến đường bến Phú Định thì bị lủng, thấm nước….
Điển hình nhất là cầu Rạch Cát cũ và cầu Rạch Cát tạm mới làm quá yếu, hẹp không thể giúp dân qua lại thuận tiện.
Nhiều ý kiến cử tri phản ánh, đường An Dương Vương chạy xuyên phường mới chỉ tráng xi măng, luôn ngập… Còn bến phà Phú Định luôn bị kẹt từ phà tới tuyến đường bến Phú Định ra tới ngã ba An Dương Vương vào giờ cao điểm sáng, chiều.
Cử tri Phạm Thị Thử, khu phố 1 cho biết thêm việc cấp nước đến các hộ dân còn chưa đồng bộ, ô nhiễm môi trường do nước kênh Đôi tràn, ngấm qua bờ kè gây ra còn nặng nề….
Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ứng cử viên cho biết, chương trình hành động tới là sẽ làm cầu Bình Tiên, cầu Phú Định, cầu Rạch Cát mới cố định, bền vừng… Cạnh đó sẽ triển khai làm mới đường An Dương Vương, gia cố bờ kè và chống ngập cho đường bến Phú Định…
Thay mặt tổ ứng cử viên bà Ngô Thị Hoàng Các, đến từ Sở Nội vụ ghi nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri và hứa sẽ cùng các ứng viên (trúng cử hoặc không trúng cử) giải quyết các vấn đề này trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm