Củ Chi cần siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai, xây dựng

Sáng 28-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đề nghị Huyện ủy Củ Chi cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu kép là vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch COVID-19.

Ông Trần Lưu Quang cũng đề nghị Huyện ủy Củ Chi phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo, có những giải pháp đột phá trong huy động các nguồn lực, hoàn thành đề án nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng đó là tập trung các nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông kết nối với các tỉnh giáp ranh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định…

Ông Quang cũng đề nghị Huyện ủy Củ Chi siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, khắc phục ngay và có hiệu quả những yếu kém đã chỉ ra.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ XII, sáng 28-8. Ảnh: TÁ LÂM

Trước đó, phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng cho biết tăng trưởng kinh tế bình quân cả nhiệm kỳ của huyện đạt 16,16% (vượt 0,48% chỉ tiêu nghị quyết). Huyện cũng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp đô thị, ứng dụng khoa học công nghệ cao...

Cũng trong ngày 28-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Ông Trần Văn Khuyên đã tái đắc cử bí thư Huyện ủy Hóc Môn nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đảng bộ huyện Hóc Môn tập trung thực hiện bốn chương trình, đề án trọng điểm. Cụ thể là Chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; Đề án xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành quận; Đề án xây dựng ngõ, xóm xanh, sạch, đẹp, an toàn và Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cần Giờ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã bế mạc. Ông Lê Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu làm bí thư Huyện ủy Cần Giờ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định huyện Cần Giờ tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển và du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn. Cùng với đó là phát triển huyện Cần Giờ theo hướng đô thị sinh thái gắn với thực hiện đề án đô thị thông minh…

Đại hội đã đánh giá khi các dự án đầu tư chiến lược được triển khai thực hiện sẽ tạo động lực thu hút mạnh mẽ đầu tư bên ngoài, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Trong đó, dự án xây dựng cầu Cần Giờ được xem là công trình đột phá quan trọng, là đòn bẩy trong việc thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế của huyện…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm