Cụ bà 101 tuổi ở miền núi Nghệ An đi bỏ phiếu bầu cử

Ngày 23-5, cùng với hơn 2,2 triệu cử tri ở tỉnh Nghệ An, cụ Nguyễn Thị Năm (101 tuổi, trú xóm 4, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) vui mừng đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ Năm cho biết, cụ từng tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào năm 1946 và đến nay đã 15 lần đi bỏ phiếu bầu cử.

Cụ Nguyễn Thị Năm (101 tuổi) đến khu vực bỏ phiếu bầu cử. 

Ông Lê Văn Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Anh Sơn cho biết: “Cụ Năm từng làm cán bộ xã, cán bộ hợp tác xã, năm nay cụ đã 102 tuổi, đầu óc còn minh mẫn. Trước ngày bầu cử, cụ tìm hiểu từng ứng cử viên và tâm sự là cụ mong muốn đến tận tổ bầu cử để tự tay bỏ những lá phiếu bầu như lần đầu tiên đi bầu cử cách đây đã 75 năm”.

Thẻ cử tri của cụ Nguyễn Thị Năm. 

Hôm nay, cụ Năm thức dậy sớm, mặc bộ đồ màu đỏ và chuẩn bị khẩu trang để đi bầu cử. Do tuổi cao, sức yếu, cụ Năm phải chống gậy và ngồi xe lăn.

Con cháu, người thân đã dùng xe ô tô con chở cụ Năm đến khu vực bỏ phiếu số 4, xã Hội Sơn. Cụ Năm rất phấn khởi khi cầm lá phiếu trên tay. Các chiến sĩ công an đã trợ giúp, đưa cụ đến hòm phiếu để cụ bỏ phiếu bầu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm