CSGT kiên quyết xử lý những người cổ vũ U-23 phản cảm

Sáng 23-1, nói về phương án “tác chiến” để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) cho TP khi diễn ra bán kết giải U-23 châu Á giữa Việt Nam và Qatar, Trung tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng PC67 đã nhấn mạnh thông tin trên.

Một trường hợp ăn mặc và có hành vi phản cảm trong đêm tứ kết U-23 Việt Nam, 20-1.

Theo đó, trong đêm tứ kết diễn ra vào đêm 20-1 giữa U-23 Việt Nam và U-23 Iraq, người dân TP đã tràn xuống đường cổ vũ nhưng trong đó có những đối tượng quá khích và có những hành động phản cảm, gây rối ANTT và TTATGT. Một số đối tượng hò hét thì còn đứng trên xe, nẹt pô, rú ga. Có người không chịu di chuyển mà dừng lại cổ vũ gây ảnh hưởng cả khu vực.
“Đặc biệt, đối với những người gây phản cảm mà báo chí phản ánh thì kiên quyết xử lý” - Trung tá Phong nhấn mạnh.

CSGT TP.HCM kiên quyết xử lý đối tượng phản cảm. Ảnh: L. THOA

Trung tá Phong thông tin, trong đêm 20-1, lực lượng CSGT đã tổ chức bắt, xử lý khoảng 8 nhóm cổ vũ có nhiều hành vi gây rối, với khoảng 100 người.
Trong đó có xử lý một trường hợp xe ba gác chở nhiều người mở nhạc gây ầm ĩ, tạo điểm nóng để những người khác vây quanh; những trường hợp tương tự sẽ buộc xử lý, tách nhóm ra; CSGT còn xử lý một người ăn mặc phản cảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm