Cột điện bốc cháy dữ dội lan vào nhà dân

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng từ cột dây điện và lan sang hai nhà dân sát bên khiến cửa hàng bán quần áo số 1 Triều Khúc bị thiêu rụi.

Nhập mô tả cho ảnh

8h ngày 2/6, cột dây điện trước nhà số 1 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam (Thanh Xuân, Hà Nội) bốc cháy dữ dội.

Nhập mô tả cho ảnh
Anh Thái, người dân chứng kiến sự việc cho biết: "Thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát ở giáp trần tầng 2 cửa hàng quần áo. Nhiều người chứng kiến đã chạy sang ngôi nhà số 3 lấy bình xịt mini để xịt nhưng không kiểm soát được. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, bao trùm toàn bộ cột điện".
Nhập mô tả cho ảnh
Ngọn lửa tiếp tục lan vào hai hộ số 1 Triều Khúc và cửa hàng cà phê số 517 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) khiến cửa hàng quần áo của anh Lưu Cảnh Tuân (38 tuổi) bị thiêu rụi. Rất may, khi đó cửa hàng anh Tuân chưa mở cửa, không có ai bên trong. Cột điện nơi xảy ra vụ việc là điểm tập kết dây diện của cả khu phố.
Nhập mô tả cho ảnh
Chủ ngôi nhà số 3 Triều Khúc cho biết phải mua thêm bình cứu hỏa cỡ lớn về dập lửa trong khi chờ lực lượng chữa cháy. Tuy nhiên, vật liệu cháy là dây điện bằng nhựa nên cháy rất dữ dội không thể kiểm soát được.
Nhập mô tả cho ảnh
Tầng 2, tầng 3 ngôi nhà số 1 Triều Khúc bị ngọn lửa cháy lan.
Nhập mô tả cho ảnh
Trụ điện chỉ còn trơ lõi đồng sau vụ hỏa hoạn.
Nhập mô tả cho ảnh
Người dân đã báo lực lượng chức năng ngay sau đó. Lực lượng PCCC địa phương đã điều động 2 xe cứu hỏa tới hiện trường.
Nhập mô tả cho ảnh
Cảnh hoang tàn bên trong ngôi nhà số 1 Triều Khúc. Anh Lưu Cảnh Tuân, chủ ngôi nhà cho biết, toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi, thiệt hại theo ước tính sơ bộ khoảng 300 triệu đồng.
Nhập mô tả cho ảnh
Sau khi lực lượng chữa cháy khống chế được ngọn lửa, lực lượng vệ sinh tới thu dọn hiện trường.
Theo Hoàn Nguyễn (Zing)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm