Cột cờ Thủ Ngữ được xếp hạng di tích cấp thành phố

Ngày 17-5, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp thành phố đối với di tích lịch sử Cột cờ Thủ Ngữ tại bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM).

Cột cờ Thủ Ngữ được xếp hạng di tích cấp thành phố ảnh 1
Cột cờ Thủ Ngữ là công trình gắn với sự giao thương tạo sự phát triển của Sài Gòn - TP.HCM cuối thế kỷ XIX đến nay. Ảnh: Panoramio

Cột cờ Thủ Ngữ do người Pháp xây dựng vào tháng 10-1865, treo cờ hiệu đón tàu thuyền ra vào Cảng. “Thủ Ngữ” có nghĩa là điểm giữ cửa Cảng. Đây là công trình gắn với sự giao thương tạo sự phát triển của Sài Gòn - TP.HCM cuối thể kỷ XIX đến nay.

UNND TP.HCM nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở khu vực di tích phải được phép của chủ tịch UBND TP.

Ngoài ra, UBND TP cũng có quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp thành phố đối với hai di tích khác, là di tích kiến trúc nghệ thuật BV Nhi đồng 2 (số 14 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1); Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn (số 110 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm